Nhóm “bàn tay lụa” sa lưới

Thứ sáu, 28/02/2014 11:21

TỪ CHIẾC IPHONE 5 CHUYỀN TAY

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn H. Quỳnh Lưu và TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, tình hình tội phạm trộm cắp diễn ra hết sức phức tạp. Đặc biệt, các đối tượng “móc túi” liên tục hoành hành gây bức xúc trong dư luận. Nhận thấy lễ hội Đền Cờn thuộc P. Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai là dịp khách thập phương đến trẩy hội đông đúc nên để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, đồng thời tạo tâm lý yên tâm cho du khách, lãnh đạo CATX Hoàng Mai đã cử tổ công tác tiến hành tuần tra, bám sát, bảo vệ ANTT cho lễ hội, nhất là việc phục bắt quả tang các đối tượng móc túi chuyên nghiệp.

Đêm 19-2, Lễ hội Đền Cờn chính thức khai hội. Rất nhiều du khách thập phương đổ về tham gia lễ hội với ước muốn cầu mong cho năm mới gia đình và bản thân gặp nhiều may mắn. Đêm hôm đó, CATX Hoàng Mai đã cử lực lượng CA mặc thường phục bảo vệ Lễ hội, đồng thời giải quyết sự việc, đề phòng những bất trắc xảy ra. 20 giờ, trong lúc mọi người đang thành kính hướng về chính điện dự lễ yết cáo thì một cô gái nhẹ nhàng luồn tay vào túi áo khoác của phụ nữ ngồi phía trước, rút chiếc điện thoại iPhone 5 ra mà chủ nhân không biết gì.

Nhanh như chớp, chiếc điện thoại được chuyền sang tay một phụ nữ khác đứng phía sau và tiếp tục được chuyển sang cho một nam thanh niên. Tuy nhiên, hành động của chúng đã nằm trong sự kiểm soát và theo dõi của tổ công tác CATX Hoàng Mai. Ngay lập tức, chúng đã bị các TS khống chế và đưa ra khỏi khu vực mà không làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của buổi lễ.

Khám xét tại chỗ, lực lượng TS thu giữ 2.300.000 đồng, một ví da, 5 máy ĐTDĐ trị giá khoảng 60 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan.

Các đối tượng trong nhóm “bàn tay lụa” sa lưới.

LẬT MẶT NHÓM “BÀN TAY LỤA”

Sau khi đưa các đối tượng về CQĐT để khai thác, với những bằng chứng không thể chối cãi, 3 đối tượng đã nhận tội và khai nhận hành vi của mình. Chúng lần lượt khai nhận là Nguyễn Thị Nguyệt (1989), Nguyễn Thị Thơ (1994, cùng trú khối 4, P. Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai) và Nguyễn Bá Thành (1990, trú xóm Cao Lư, xã Hải Thượng H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Trong đó, Nguyệt và Thơ là chị em ruột, sinh ra trong một gia đình có “truyền thống” về... móc túi. Lúc lên  9 - 10 tuổi, Nguyệt và Thơ đã được mẹ “truyền” cho ngón nghề này. Chúng thường đi theo chị Nguyễn Thị Tươi và em họ Nguyễn Văn Sáng tổ chức thành một nhóm hành nghề ở khu vực chợ Giát, H. Quỳnh Lưu. Đã nhiều lần chúng bị người đi chợ đánh đập đến bầm dập, hoặc bị CATT Cầu Giát bắt nhưng do giá trị tài sản trộm được chưa đủ để khởi tố, mặt khác chúng đang ở độ tuổi vị thành niên nên được tha. Lợi dụng điều đó, chúng tiếp tục hoành hành.

Gần đây, Nguyệt may mắn được một người ở xã Quỳnh Bá, H. Quỳnh Lưu yêu thương và cưới làm vợ. Hằng ngày, vợ chồng đi mò cua bắt ốc, lao động kiếm tiền nuôi con. Nhưng cuộc sống vất vả cộng với bản chất tham lam, muốn hưởng lợi trước mắt, Nguyệt vẫn chứng nào tật nấy và liên tục hành nghề. Còn đối với Thơ, đang nằm trong danh sách đưa đi cải tạo ở trường giáo dưỡng.

Trong thời gian chờ đợi, Thơ tranh thủ “chôm chỉa” để kiếm tiền tiêu. Trong quá trình “hành nghề”, Thơ gặp “bậc thầy” về “nghề” móc túi Nguyễn Bá Thành từ Thanh Hóa dạt vào nên chúng móc nối với nhau thành lập băng “bàn tay lụa”. Từ khi lập nhóm, ai cũng thuộc diện “tuyệt đỉnh công phu” nên chúng đã gây ra hàng loạt vụ móc túi tại các chợ thuộc địa phận H. Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai khiến người dân vô cùng lo lắng mỗi khi đi chợ hoặc đến chỗ đông người. Cũng vì vậy, nhóm đối tượng này rơi vào tầm ngắm của các TS CATX Hoàng Mai và tại lễ hội Đền Cờn, khi chúng “trổ nghề” lấy chiếc iPhone5 của một người dân thì bị bắt giữ.

Cũng theo các đối tượng khai nhận, với phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi, chúng hoạt động dựa theo nguyên tắc: Người thứ nhất móc túi lấy tài sản chuyển ngay cho người thứ hai, sau đó tuồn tiếp cho người thứ ba. Khi có động tĩnh, chúng sẵn sàng vứt tài sản xuống đất phi tang. Thậm chí, để che mắt CQĐT, chúng còn giả vờ kêu la, đuổi bắt nhưng với mục đích là ngăn cản, che lấp tầm nhìn của người khác để đồng bọn thoát thân.

Ngay trong ngày 20-2, CATX Hoàng Mai đã tiến hành trao trả tài sản cho người bị hại. Đồng thời, ngay sau đó, CATX Hoàng Mai đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ khởi tố và xử lý các đối tượng trước pháp luật.

D.Hóa